Nhiều điểm mới trong việc tuyển người Việt đi lao động tại Hàn Quốc

Thứ Sáu, 04/11/2011, 16:54
Điểm mới đáng chú ý trong việc đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn lần này là đối với ngành nông nghiệp và ngư nghiệp. Để giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các tỉnh, thành phố có biện pháp xử lý việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tiếng Hàn ở 23 xã, phường có từ 5 người trở lên đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Ngày 3/11, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam đã có thông tin chính thức về việc sẽ tiếp tục tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, theo chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài (EPS) trong hai ngày từ 17, 18/12. 

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, sau khi Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngăn ngừa triển khai Đề án ngăn ngừa tình trạng cư trú bất hợp pháp và chuyển đổi nơi làm việc vì lý do không chính đáng của người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đã giảm, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc thống nhất tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn cho lao động Việt Nam.

Theo đó, số lượng ứng viên được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi sang Hàn Quốc, theo phân bổ của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho Việt Nam là 15.000 người. Ở ngành sản xuất chế tạo: 11.700 người; xây dựng: 1.000 người, nông nghiệp: 1.000 người; ngư nghiệp 1.300 người.

Điểm mới đáng chú ý trong việc đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn lần này là đối với ngành nông nghiệp và ngư nghiệp. Đối với ngành nông nghiệp, người lao động phải là nông dân, cư trú dài hạn tại 63 huyện nghèo. Ngành ngư nghiệp: người lao động phải có độ tuổi từ 25 trở lên, đang làm nghề đánh bắt hải sản và cư trú dài hạn tại các xã, phường ven biển. Để giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các tỉnh, thành phố có biện pháp xử lý việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tiếng Hàn ở 23 xã, phường có từ 5 người trở lên đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Kiểm tra trình độ tiếng Hàn cho lao động đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc theo EPS.

Từ ngày 11 đến 14/11, các Sở LĐTBXH sẽ tiếp nhận đăng ký kiểm tra cho người lao động có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Lệ phí kiểm tra bằng tiền Việt Nam tương đương 24 USD. Kỳ kiểm tra này sẽ được tổ chức tại 5 tỉnh: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Dự kiến ngày 28/12 sẽ thông báo kết quả kiểm tra cho NLĐ bằng văn bản thông qua Sở LĐ-TB&XH địa phương và Bộ Quốc phòng, đăng tải trên các trang web: http://www.ttldnnvietnam.gov.vn; http://www.eps.go.kr; http://www.epstopil.hrdkorea.or.kr; http://www.hrdkorean.or.kr. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ tiếng Hàn trong vòng 2 năm (28-12-2011 - 27-12-2013).

Liên quan đến việc siết chặt kỷ luật thi cử, ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước cho biết, hiện có 53.000 lao động ở các tỉnh đã học tiếng Hàn đang chờ kỳ kiểm tra. Người lao động cần thực hiện nghiêm túc kỷ luật phòng thi vì rút kinh nghiệm từ bài học của kỳ thi tiếng Hàn ở Indonesia, tổ chức thi từ tháng 7/2011, đến nay phía Hàn Quốc vẫn chưa công bố kết quả.

Ông Minh cũng cho biết, Hàn Quốc vừa có chính sách mới, đối với lao động đã hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn, được kiểm tra trình độ tiếng Hàn qua mạng để tiếp tục quay trở lại Hàn Quốc làm việc

Thu Uyên
.
.
.