Nhật Bản viện trợ gần 2.000 tỷ Yên cho Việt Nam trong 20 năm qua

Thứ Năm, 31/01/2013, 06:22
Ngày 30/1, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã có thông báo về kết quả hợp tác 20 năm qua giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo đó, trong 20 năm qua (từ năm 1992 đến nay), Nhật Bản luôn là nước viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam với tổng số tiền 1.914,9 tỷ Yên, trong đó có 1.836 tỷ Yên vốn vay ODA và 83,4 tỷ Yên viện trợ không hoàn lại.

Trong thời gian đó, Nhật Bản cũng đã cử khoảng 5000 chuyên gia, 500 tình nguyện viên đến Việt Nam và đào tạo khoảng 18.000 người tại Nhật Bản. Trong hợp tác ODA Nhật Bản hỗ trợ cho các nước đang phát triển trên thế giới, thì hợp tác với Việt Nam có qui mô lớn nhất và Việt Nam cũng là đối tác quan trọng nhất của Nhật Bản về ODA

V.H.
.
.
.