Nhà thuốc đạt chuẩn vẫn sai phạm

Thứ Năm, 07/05/2009, 22:54
Ngày 6/5, tại Hội nghị "Thực hành tốt nhà thuốc - GPP, thực trạng, giải pháp và duy trì phát triển", bà Trịnh Thị Thủy, Trưởng phòng Quản lý y dược tư nhân - Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện tại Hà Nội có tới khoảng 1.500 nhà thuốc được cấp phép, nhưng mới chỉ có 249 nhà thuốc được công nhận đạt tiêu chuẩn GPP (Thực hành tốt nhà thuốc), chiếm tỷ lệ chưa đến 20%.

Tuy nhiên, từ ngày 11/2/2009, các đoàn giám sát 66 nhà thuốc đạt chuẩn GPP cho thấy, hầu hết đều có sai phạm. Có tới 45/66 chủ nhà thuốc vắng mặt mà không có giấy ủy quyền khi cơ sở hoạt động, một số nhà thuốc bổ sung nhân viên không báo cáo với Sở Y tế, nhân viên không có hồ sơ, không được đào tạo về GPP. Đa số các hiệu thuốc có cơ sở vật chất không đảm bảo như thẩm định ban đầu...

Theo lộ trình của Bộ Y tế ban hành, đến 2011, tất cả các nhà thuốc phải đạt chuẩn GPP mới được phép hoạt động

T.L.
.
.
.