Nguyên Chủ tịch Công ty Khoáng sản Lào - Việt lãnh 23 năm tù

Thứ Sáu, 15/07/2011, 10:00
Sau gần một tuần xét xử sơ thẩm vụ án "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP khoáng sản Lào-Việt, ngày 15/7, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa. Bị cáo Thái Lương Trí, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thái Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP khoáng sản Lào-Việt bị phạt 23 năm tù.
>> Gạt tên hai cổ đông để chiếm trên 10 tỷ đồng

Đồng phạm của bị cáo Trí là bị cáo Dương Minh Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP khoáng sản Lào-Việt bị phạt 17 năm tù về hai tội danh trên.

Quá trình điều tra, CQĐT kết luận, ông Huấn đã mất 29,25% vốn điều lệ, tương đương 43.875 cổ phần, trị giá hơn 7 tỷ đồng; bà Thành mất 13% vốn, tương đương 19.500 cổ phần, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Các luật sư bào chữa nêu quan điểm, ông Huấn, bà Thành chưa hề góp vốn điều lệ cho công ty theo đúng thoả thuận...

Bị cáo Trí và Hải tại phiên xử.

Tuy nhiên, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã căn cứ vào các khoản chi tiêu của ông Huấn, bà Thành và nhận định, họ đã góp đủ vốn điều lệ vào công ty.

Quan điểm này bị các luật sư bào chữa phản đối vì cho rằng, các khoản chi của bà Thành là chi khống, thiếu căn cứ, không chứng từ, không đúng nguyên tắc kế toán. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ quan điểm của các luật sư

N.Hưng
.
.
.