Người dân sẽ được Nhà nước đảm bảo các dịch vụ công ích thiết yếu

Thứ Hai, 08/06/2015, 08:20
Đây là khẳng định của đại diện Bộ Tài chính tại cuộc họp báo chuyên đề về triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các nghị định về cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực chuyên ngành.

Theo đó, khi trả lời báo chí, ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - chỉ trì buổi họp báo cho biết, ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục chi cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, sự nghiệp công thiết yếu khác, thậm chí chi nhiều hơn.

Tuy nhiên, cách thức chi sẽ gián tiếp và sẽ thúc đẩy xã hội hóa sự nghiệp dịch vụ công. Đồng thời, người dân sẽ được Nhà nước đảm bảo các dịch vụ công ích thiết yếu và Nhà nước sẽ kiểm soát giá dịch vụ công cho phù hợp...

H.A.
.
.
.