Ngưng thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Bình Dân
>> MTTQ chưa chấp thuận đề án CPH BV Bình Dân
Trước đó, ngày 20/6, UBND TP đã có báo cáo bằng văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho TP ngưng thực hiện việc xây dựng đề án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Bình Dân; đồng thời cho phép TP tiếp tục triển khai nghiên cứu, chọn một cơ sở y tế khác có qui mô phù hợp hơn và xây dựng đề án thí điểm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Theo báo cáo của UBND TP, sau ba năm chuẩn bị (từ tháng 7/2004 đến nay) nhận thấy dư luận còn nhiều ý kiến khác nhau, lo ngại về tính khả thi và mục tiêu, phương hướng hoạt động của BV Bình Dân sau cổ phần hóa sẽ bị chệch hướng, mong muốn có thêm thời gian làm rõ bản chất của vấn đề, có được sự đồng thuận và thống nhất cao trong nội bộ ngành và ngoài xã hội, UBND TP xin ngưng thực hiện việc xây dựng đề án này.
Theo giới đầu tư chứng khoán, quyết định này sẽ làm điêu đứng những ai đã trót mua quyền mua cổ phần ưu đãi của BV Bình Dân. Từ khi thông tin cổ phần hóa BV Bình Dân được công bố, giá quyền mua cổ phần ưu đãi (một năm công tác thực tế được mua 100 cổ phần) đã tăng từ 30.000 đồng lên 70.000-80.000 đồng/cổ phần, có lúc lên đến 120.000 đồng/cổ phần. Bác sĩ Nguyễn Chí Hùng, giám đốc BV Bình Dân, cho biết ban giám đốc BV sẽ không giải quyết những khiếu nại nào liên quan đến việc chuyển nhượng. “Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không có thẩm quyền giải quyết. Việc này chúng tôi đã cảnh báo từ trước. Những ai mua bán với nhau sẽ tự giải quyết bằng cơ sở pháp lý” - bác sĩ Hùng nói.Theo các chuyên gia tài chính, việc kiện đòi tiền trong trường hợp này là rất khó bởi bằng chứng giao dịch chỉ là một mảnh giấy tay không có giá trị pháp lý
