Ngừng khai thác rừng tại khu vực Tây Nguyên

Thứ Năm, 15/12/2011, 09:47
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp yêu cầu hạn chế mức thấp nhất hoặc dừng hẳn việc cho phép khai thác rừng tự nhiên ở vùng Tây Nguyên.

Trước tình trạng quản lý tài nguyên rừng lỏng lẻo gây nhiều vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép thời gian qua, ngày 14/12, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã ký văn bản yêu cầu Cục Kiểm lâm chỉ đạo quyết liệt, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai phá rừng trái phép.

Theo đó, những vùng trọng điểm như Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể về bảo vệ rừng, phân công rõ trách nhiệm cho mỗi địa phương, yêu cầu rõ việc chấn chỉnh công tác cấp phép khai thác rừng tự nhiên cả nước, trong đó việc phân bổ chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên sẽ theo hướng hạn chế mức thấp nhất hoặc dừng hẳn việc cho phép khai thác rừng tự nhiên ở vùng Tây Nguyên

N.Y.
.
.
.