Nghệ An: Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tiêu thụ pháo nổ

Thứ Hai, 04/01/2010, 15:18
Tại Quỳnh Lưu, Công an huyện đã phát hiện 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển 40,6kg pháo Trung Quốc các loại.

Công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã phối hợp Công an các xã trong huyện vận động 6 công dân tự giác giao nộp 3,8kg pháo, 1 đầu đạn P40, 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 25 khẩu súng nhựa. Tại Diễn Châu, hồi 11h ngày 30/12/2009, Công an huyện Nghi Lộc phục kích bắt quả tang Trần Văn Sinh (38 tuổi), trú tại xã Nghi Phong đang vận chuyển 1,2kg pháo nổ Trung Quốc.

Điều tra mở rộng, lực lượng Công an tiến hành khám nhà Phạm Ngọc Ánh (38 tuổi), trú ở xóm Tân Nghĩa, xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, thu 4,7kg pháo nổ và khám nhà bà Phạm Thị Nguyệt (68 tuổi), ở xóm Xuân Khánh, Nghi Xuân, thu 8,5kg pháo nổ.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 28/12/2009, tại khu vực bến xe Vinh, Công an phường Lê Lợi bắt quả tang Phạm Hồng Tiến (41 tuổi), ở khối 1 phường Quang Trung, về hành vi tàng trữ trái phép 32 cây pháo hoa Trung Quốc (tương đương 4kg)

H.H.
.
.
.