Ngành cao su: Tăng kim ngạch và giá trị xuất khẩu

Thứ Năm, 31/03/2005, 08:40
Cùng việc bãi bỏ hạn ngạch nhập khẩu đối với loại mủ cao su thiên nhiên, năm nay, dự báo, thị trường Trung Quốc tiêu thụ khoảng 3,5 triệu tấn cao su và khả năng tăng nhập khẩu cao su Việt Nam khoảng 20%.

Ngoài các thị trường chính (Trung Quốc, Mỹ, Canada, Bỉ, Hàn Quốc, Singapore… ), việc xuất khẩu cao su Việt Nam tại các thị trường tiềm năng cũng có nhiều thuận lợi vì, 3 nguồn cung lớn của thị trường thế giới là: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, đã bị nạn sóng thần tàn phá nên nguyên liệu cung ứng cho thị trường thế giới thiếu hụt rất lớn. Kéo theo sự thiếu hụt nguyên liệu là việc giá cao su tăng cao chưa từng thấy (hiện đang ở mức 1.220 USD/tấn - 1.350 USD/tấn). Khả năng giá cao su sẽ tăng cao trong thời gian tới do thời tiết năm nay không thuận lợi cho việc sản xuất và khai thác nguyên liệu.

Ước tính, năm nay cả nước xuất khẩu hơn 420.000 tấn cao su các loại, trị giá khoảng 580 triệu USD. Trong 3 tháng đầu năm, riêng cao su thiên nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất hơn 100.000 tấn, đạt giá trị kim ngạch 120 triệu USD (tăng 5,2% giá trị so cùng kỳ (năm 2004). Nhiều doanh nghiệp Việt Nam sau khi đã ký hợp đồng với các khách hàng thường xuyên, dài hạn, hiện đã hết nguồn nguyên liệu để cung cấp cho nhu cầu của thị trường.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong thời gian tới, ngành công nghiệp ôtô, xe máy sẽ được đầu tư, phát triển mạnh với chất lượng cao su Việt Nam được thị trường thế giới đánh giá cao, sẽ là điều kiện rất thuận lợi trong quá trình hội nhập và phát triển của ngành cao su nước ta

T.H.
.
.
.