Năm 2005: Xuất khẩu 70.000 lao động ra nước ngoài

Thứ Tư, 12/01/2005, 08:29
Năm 2005, dự định Việt Nam sẽ xuất khẩu 70.000 lao động với số ngoại tệ chuyển về nước khoảng 1,65 tỷ USD so với con số 67.447 người đi làm việc ở nước ngoài và thu về 1,5 tỷ USD của năm 2004.

Để đạt được mục tiêu tiêu này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Quốc hội và Chính phủ dự thảo Luật Xuất khẩu lao động và Nghị định xử lý việc lao động bỏ trốn ở nước ngoài.

2 văn bản này bao gồm nhiều chế tài đủ mạnh và có tính răn đe, nhằm sớm giải quyết cơ bản tỷ lệ bỏ trốn cao hiện nay. Cục Quản lý lao động ngoài nước phải phối hợp với các doanh nghiệp và cơ quan chức năng để giảm các chi phí XKLĐ, công khai mức thu phí với người lao động.

Ngoài ra, tất cả các thị trường mới khai thác như Libya, Trung Đông, Canada… đi vào hoạt động đều phải có sự cho phép của Cục Quản lý lao động ngoài nước

T.L.
.
.
.