Mức nợ nước ngoài của Việt Nam tăng hơn 4 tỷ USD

Thứ Ba, 16/08/2011, 12:00
Bộ Tài chính vừa mới ban hành bản tin nợ nước ngoài số 7 của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006-2010. Theo đó, tổng dư nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ được Chính phủ bảo lãnh năm 2010 là hơn 32,5 tỷ USD, tăng 4,6 tỷ USD so với năm 2009.

Trong đó, nợ của Chính phủ là 27,86 tỷ USD, bằng 85,7% tổng dư nợ. Tính số nợ so với GDP 2010, tổng dư nợ nước ngoài chiếm 42,2%, tăng 3,2% so với con số 39% của năm 2009. Đây cũng là tỷ lệ nợ nước ngoài/GDP lớn nhất kể từ năm 2006.

Cũng theo bản tin số 7, phần lớn nợ nước ngoài của Chính phủ có lãi suất thấp từ 0% đến dưới 3%. Cụ thể, trong tổng số gần 27,86 tỷ USD dư nợ thì có tới gần 21,85 tỷ USD ở mức lãi suất này, tăng khoảng 11,1% so với năm 2009. Tuy nhiên, tốc độ tăng của các khoản vay lãi suất cao lại đang có xu hướng vượt trội.

Có hơn 2,15 tỷ USD dư nợ có lãi suất từ 3% đến dưới 6%, tăng tới 43% so với năm trước; lãi suất từ 6-10% có tổng dư nợ trên 1,89 tỷ USD, gấp hơn hai lần năm 2009. Các chủ nợ chính của Chính phủ Việt Nam là Nhật Bản, Pháp, Ngân hàng Phát triển châu Á và Hiệp hội Phát triển quốc tế. Trong đó, đồng yên Nhật chiếm cơ cấu nợ lớn nhất với 38,8%, USD là 22,2% và euro là 9,2%.

Việc nợ công của Việt Nam trong năm 2010 tăng 4,6 tỷ USD so với năm 2009 đã phát đi những cảnh báo về việc Chính phủ cần thiết phải thay đổi kế hoạch chi tiêu ngân sách nhằm giảm tốc độ tăng nhanh của nợ công trong những năm tới. Tuy nhiên, nếu so với chỉ tiêu mà Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra thì nợ công năm 2010 của Việt Nam vẫn nằm ở mức trung bình và trong ngưỡng an toàn

H.T.
.
.
.