Việc di dời lồng bè ở vịnh Nha Trang:

Mức hỗ trợ chưa hợp lý nên người dân còn chần chừ

Chủ Nhật, 27/02/2005, 21:55
Hàng trăm hộ ngư dân nuôi trồng thủy sản ở vịnh Nha Trang đang chuẩn bị di dời lồng bè tôm, cá theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên mức hỗ trợ cho mỗi lồng chỉ từ 52 -122 nghìn đồng có thể là chưa phù hợp(?).

Tại cuộc họp báo ngày 23/2 vừa qua, ông Nguyễn Trọng Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án quy hoạch nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Khánh Hoà đến năm 2010 đã được phê duyệt từ đầu tháng 1/2003 với diện tích 615 ha, phân bố từng vùng cụ thể để nuôi vẹm xanh, trai ngọc, hải sâm, cá, tôm hùm… Riêng vịnh Nha Trang chỉ được phép tồn tại hình thức nuôi thả tự nhiên trên nền đáy biển như thả rong biển, cá cảnh biển, hải sâm, ốc tai tượng.

Tuy nhiên, kể từ khi triển khai thực hiện dự án quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản cho đến nay, thực trạng nuôi lồng bè tôm, cá ở vịnh Nha Trang gia tăng đến mức báo động. Theo thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, đến nay đã có 422 hộ trực tiếp nuôi 8.249 lồng bè tôm, cá ở vịnh Nha Trang.

Số lồng bè đó cùng lượng chất thải quá tải đã phá vỡ chu trình cân bằng vật chất của vịnh, gây suy thoái chất lượng môi trường của vịnh Nha Trang - một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới.

Thực hiện Quyết định số 3509/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kinh phí tổ chức thực hiện và hỗ trợ di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản tại vịnh Nha Trang, trước mắt Sở Thủy sản tỉnh Khánh Hòa và UBND Tp. Nha Trang đã tiến hành kiểm kê thực tế, xác lập phương án cụ thể để di dời 3.546 lồng bè tôm, cá của 202 hộ từ thủy phận Vũng Me ra khu vực Đầm Bẩy, Vũng Ngán, phường Vĩnh Nguyên và các khu quy hoạch tập trung ven biển đảo ở các huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh.

Mỗi lồng tôm, cá di dời đến Vạn Ninh được hỗ trợ 184.800 đồng, di dời đến Ninh Hòa 122.100 đồng, di dời đến Đầm Bẩy, Vũng Ngán, phường Vĩnh Nguyên 52.500 đồng. Những trường hợp di dời trước ngày 28/2 sẽ được thưởng 20% trên mức hỗ trợ. Sau ngày 5/3, những lồng bè không di dời sẽ bị cưỡng chế.

Di dời lồng bè tôm, cá ra khỏi vịnh Nha Trang không chỉ là giải pháp làm trong sạch môi trường, bảo đảm sự phát triển cân bằng, bền vững môi trường biển vịnh Nha Trang mà còn thực hiện đúng cam kết với Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, đồng thời ổn định, phát triển lâu dài nghề nuôi trồng thủy sản trên biển.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân cho rằng, mức hỗ trợ nêu trên còn thấp, nên đến nay số lượng lồng bè đã di dời không đáng kể

Phan Văn Lương
.
.
.