Mía đường vẫn khốn đốn vì tồn kho cao

Thứ Tư, 07/05/2014, 08:23
Theo Bộ Công thương, mía đường là một trong những ngành tồn kho cao trong 4 tháng đầu năm nay, với mức tăng 34%. Nguyên nhân lượng tiêu thụ đường của các nhà máy giảm do phải cạnh tranh về giá với đường cát nhập lậu từ Thái Lan.

Đại diện Vụ Thương mại biên giới miền núi cũng cho biết: Trên cơ sở đánh giá cân đối cung cầu đường của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, năm nay dư thừa khoảng 477.000 tấn đường. Bộ Công thương đã giải quyết cho các DN xuất khẩu đường RS qua cửa khẩu Bản Vược (Bát Xát, Lào Cai) với mức 230.000 tấn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, đến 23/4 số lượng đường đã xuất khoảng 94.000 tấn, đạt 41% số lượng cho phép. Trước mắt, Bộ Công thương chưa cho xuất RE do nhiều năm qua RE làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất trong nước vẫn thiếu. Thời gian tới triển vọng xuất khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở qua Trung Quốc dự báo sẽ có mức tăng trưởng thấp hơn. Các DN mía đường trong nước dự báo sẽ tiếp tục phải chịu đựng tình trạng khó khăn đã kéo dài từ năm ngoái đến nay

V.H.
.
.
.