Mặc thường phục đi kiểm tra, thu hàng hoá không niêm phong

Thứ Hai, 24/01/2005, 07:59
Không có thẩm quyền, một cán bộ QLTT tỉnh Nghệ An vẫn ban hành quyết định kiểm tra. Rồi “một số cán bộ QLTT” không sắc phục, không có thẻ vẫn kiểm tra, giữ hàng hóa không niêm phong, mà chỉ lập biên bản… khống?

Sự việc bắt đầu từ 10h30' sáng 16/12/2004, chị Nguyễn Thị Hoàn, chủ hộ kinh doanh phụ tùng xe máy tại cửa hàng số 21 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Mao, Tp. Vinh (Nghệ An) đang bán hàng cho khách thì có 2 chiếc xe ô tô xịch đỗ trước cửa.

Một đoàn cán bộ 7 - 8 người mặc thường phục lẫn sắc phục quản lý thị trường (QLTT) từ trên xe bước vào và yêu cầu "kiểm tra đột xuất" cửa hàng vì "nghi có hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của hãng Honda Việt Nam".

Trong số những cán bộ mặc thường phục đến kiểm tra này, chị Hoàn nhận ra ông Phạm Ngọc Phú, Đội phó Đội QLTT số 2 và được ông này cho biết là trưởng đoàn. Ông Phú có giao cho chị Hoàn quyết định kiểm tra do chính ông Phú ký nhưng không xuất trình thẻ kiểm tra thị trường.

Sau một hồi lâu lục soát, tìm kiếm khắp trong quầy hàng, đoàn cán bộ xưng là QLTT này đã nhặt ra một số linh phụ kiện, phụ tùng xe máy rồi cho vào trong 5-6 bao tải và thùng cac-ton, không niêm phong mà chỉ buộc lại mang lên xe ô tô chở đi.

Theo chị Hoàn, sau đó vào lúc 13h30' cùng ngày, khi đã hoàn tất việc kiểm tra và thu giữ hàng hoá, ông Phú có đưa ra 4 tờ ấn chỉ yêu cầu chị ký vào nhưng vì thấy các ấn chỉ này chưa ghi nội dung gì mà ký là ký khống nên chị Hoàn không đồng ý.

Tuy nhiên, sau đó vì thấy tình hình căng thẳng không bán được hàng, sợ mất khách nên chị Hoàn đã buộc phải ký khống vào những tờ ấn chỉ này. Khoảng 8h sáng 17/12/2004, có 2 chiếc xe ô tô gồm nhân viên QLTT và 2 người quay camera mang máy đến quay cửa hàng mà không hề cho chị Hoàn biết lí do, mục đích.

Thanh tra Sở Thương mại Nghệ An đã xác nhận rằng, việc ông Phú và một số cán bộ QLTT khác khi đến kiểm tra tại cửa hàng 21 Nguyễn Thị Minh Khai mà không mặc trang phục ngành; tiến hành kiểm tra, thu giữ một số linh kiện, phụ tùng xe máy có tại cửa hàng mà không có chữ ký của chủ hàng đã vi phạm quy định của ngành QLTT.

Mặt khác, số hàng hóa theo biên bản tạm giữ trước khi đưa về Đội QLTT số 2 để xử lí, các cán bộ kiểm tra này đã không niêm phong tang vật vi phạm hành chính là một việc làm vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý và sử dụng ấn chỉ QLTT của ngành này...

Nguyên Chi
.
.
.