Lợi dụng danh nghĩa báo Sức khỏe & Đời sống để lừa đảo

Thứ Ba, 15/03/2005, 08:01

Với danh nghĩa Phó Văn phòng đại diện tại miền Trung – Tây Nguyên của Báo Sức khoẻ & Đời sống, Nguyễn Lê Cường đã thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng. Ngày 10/3, Cường bị các điều tra viên Cục CSĐT tội phạm về TTXH bắt khi y đang trốn truy nã và tiếp tục… lừa đảo một doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Láng Thượng, Đống Đa (Hà Nội).

Bị truy nã vẫn đi... lừa đảo!

Sáng 10/3, chị Nguyễn Thị T. nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH A.S có trụ sở đóng trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội lại nhận được tiếp cú điện thoại của một người khách quen hẹn chuẩn bị đến lấy hàng để đưa vào Tây Nguyên. Khách hàng của chị T. là một cán bộ mang chức danh Phó Văn phòng đại diện (VPĐD) tại miền Trung - Tây Nguyên của Báo Sức khoẻ & Đời sống, cơ quan của Bộ Y tế. Ông ta đã nhiều lần gặp gỡ với cán bộ công ty, xuất trình rất nhiều giấy tờ chứng thực thân phận của mình như giấy chứng nhận cán bộ, giấy giới thiệu, các quyết định cho phép hoạt động của cơ quan chủ quản… nên lãnh đạo doanh nghiệp và chị T. hết sức yên tâm.

Gần đây, ông ta đặt vấn đề mua một số thiết bị văn phòng và 5 chiếc máy photocopy nói là để trang bị cho phóng viên tại Văn phòng đại diện và các tỉnh Tây Nguyên. Chị T. đã báo cáo lãnh đạo và ấn định thời gian gặp gỡ giao hàng với ông ta lúc 10h sáng 10/3. Nhưng khi vị khách vừa xuất hiện đã bị cán bộ, chiến sỹ Phòng 3 Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) bắt giữ.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Lê Cường, nguyên Phó VPĐD miền Trung - Tây Nguyên của Báo Sức khoẻ & Đời sống. Cũng đến lúc đó, người khách mua máy photocopy của Công ty TNHH A.S mới lộ nguyên hình là một đối tượng lừa đảo, hiện đang có lệnh truy nã của cơ quan Công an.

Không chỉ có vụ lừa đảo nói trên ở Công ty A.S mà trước đó, đã có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác bị ông "Phó VPĐD Báo" này lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 8/3, Cục CSĐT tội phạm về TTXH và Công an tỉnh Khánh Hoà đã nhận được đơn của ông Trần Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần hỗ trợ và phát triển tin học - HIPT tố cáo Cường chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của doanh nghiệp này qua việc mua máy tính D530, máy in 3015, máy tính xách tay NX7010 và máy in Laze 1160.

Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Lê Cường đã thừa nhận hành vi lợi dụng danh nghĩa Phó trưởng VPĐD của Báo Sức khỏe & Đời sống tại miền Trung - Tây Nguyên để lừa đảo Công ty A.S, Công ty HIPT và nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác với số tiền hàng tỷ đồng.

Nguyễn Lê Cường là ai?

Tính đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Lê Cường chưa đầy 41 tuổi, song đã có một quá khứ đáng sợ. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, năm 1985 Cường được sang du học ở Anh, sau khi tốt nghiệp về nước đã có ngay một việc làm mơ ước tại Công ty Bảo hiểm miền Nam. Liên tiếp những sai phạm về kinh tế của Cường đã bị cơ quan Công an phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tháng 7/1991, Cường bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN". Thụ án trong trại được 7 năm, tháng 10/1998, Cường được ra tù trước thời hạn và đến đầu năm 2000 thì chuyển đến số 7/15D ấp Bình Khánh 5, đường Lương Đình Của, phường Bình Khánh, Tp. Hồ Chí Minh sinh sống.

Con đường dẫn dắt Cường đến với chức danh "Phó Văn phòng đại diện báo" cũng hoàn toàn tình cờ khi trước đó, ngày 20/6/1998, Báo Sức khoẻ & Đời sống đã quyết định thành lập VPĐD của Báo tại miền Trung và Tây Nguyên, đặt trụ sở ở Tp. Nha Trang (Khánh Hòa). Ngày 29/12/2003, Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ & Đời sống đã có quyết định bổ nhiệm Cường làm Phó VPĐD của Báo tại miền Trung và Tây Nguyên. Cùng được bổ nhiệm với Cường nhưng ở chức danh Trưởng VPĐD là Trần Ngọc Quang, SN 1951, quê tại Thanh Lâm, Nam Sách, Hải Dương.

Những năm sau đó, VPĐD này đã có hàng loạt sai phạm. Ngày 11/8/2004, cơ quan Báo đã có quyết định huỷ con dấu và đình chỉ hoạt động của VPĐD Báo tại miền Trung và Tây Nguyên và đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa giúp thu hồi và hủy con dấu của văn phòng. Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ & Đời sống cũng đã có quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng VPĐD tại miền Trung - Tây Nguyên đối với Trần Ngọc Quang và miễn nhiệm chức danh Phó VPĐD đối với Nguyễn Lê Cường.

Với những tài liệu đã thu thập được, ngày 23/2/2005, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Cường. Do Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên sau đó cơ quan Công an đã có quyết định truy nã toàn quốc đối với y về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ít ai ngờ rằng, trong thời gian trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan Công an, Cường lại tiếp tục sử dụng các giấy tờ pháp lý và con dấu của VPĐD Báo Sức khỏe & Đời sống tại miền Trung - Tây Nguyên mà y cuỗm được để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn Hà Nội

Nguyên Chi
.
.
.