“Lên đời” thuốc nội thành… “thuốc ngoại”

Thứ Ba, 02/02/2010, 15:51
Sau khi mua thuốc nội các hiệu, các đối tượng mua bao bì, nhãn mác, tem các loại ở chợ dược phẩm với giá 1.000-2.000đ/bộ và sau đó "lên đời" thay đổi nhãn thuốc thành “thuốc ngoại”.

Ngày 1/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP HCM (PC15) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Quang - Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Việt Pháp (đối tượng cầm đầu trong vụ án); lệnh tạm giam bị can: Nguyễn Minh Phụng, Nguyễn Văn Kết, Huỳnh Văn Tiên, Hồ Thị Kiều Hoanh, Hồ Tấn Hoàng, Lê Minh Bình, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Đình Tuấn, Nguyễn Duy Quốc, Vũ Quốc Bình, Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Phụng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Các đối tượng trên hoạt động trong đường dây sản xuất và buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô cực lớn đã bị Phòng PC15 triệt phá vào ngày 25/1. Để tránh kiểm tra của cơ quan chức năng, Huỳnh Ngọc Quang chỉ đạo các đối tượng thực hiện việc sản xuất mỗi nơi chỉ sản xuất vài loại thuốc giả. Theo chỉ đạo của Quang, các đối tượng sản xuất thuốc giả không được tham gia buôn bán thuốc... Các đối tượng này liên tục thay đổi nơi ở để tránh phát hiện của cơ quan chức năng. Các loại tân dược mà các đối tượng trên mua để làm hàng giả có nguồn từ các cửa hàng trong Trung tâm dược quận 10, quận 11 và các công ty dược phẩm trong nước.

Thuốc nội chuẩn bị "lên đời" thành “thuốc ngoại”.

Sau thời gian dài trinh sát, cơ quan CSĐT đã bắt quả tang Lê Minh Bình tại quán cà phê trên đường Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10 đang mang thuốc tân dược giả đi tiêu thụ; tại địa chỉ số 144 đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, bắt quả tang Nguyễn Minh Phụng và Nguyễn Văn Kết đang thực hiện việc ép thuốc vào vỉ thuốc giả ngoại các loại, thu giữ máy ép điện, máy cắt, nhiều loại nhãn hiệu Vastarel, Nimuspas, Neo-Coolion, nhiều hộp thuốc tây đóng gói thành phẩm và chưa thành phẩm; tại 143 Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hòa A, bắt quả tang Huỳnh Văn Tiên và Hồ Thị Kiều Hoanh, Hồ Tấn Hoàng đang tiến hành sản xuất, dán nhãn thuốc giả.

Khám xét khẩn cấp tại các địa điểm liên quan đến đường dây này gồm: Nhà số 62/13 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình; nhà số 423/68 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11; nhà số 205/61/1 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3;  nhà số 25/1 đường 1C, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân; lô A3, phòng 8, lầu 1, chung cư 312, Lạc Long Quân, phường 5, quận 11; số 46 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10; địa chỉ 52 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10; địa chỉ 143/11G Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh; số 20 đường 3, phường Tân Quy, quận 7; tại 93/51/15 đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11 và số 142/4/2 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, cơ quan điều tra đã thu giữ số lượng lớn tân dược giả với hàng chục nhãn hiệu các loại như: Tanganil, Laroscorbine, Dodecavit, Zinnat, Tanaka, Dodecavit, Magne B6, Di-Antalvic, Dogmatir, Mobic, Wispeet, Neo-Codior, Nevpamin, Spasfan, Vastared, Voltarel, Neo-Tergynun, Cialis, Sibelium, Celestamine… và số lượng lớn vỏ hộp, nhãn hiệu, các loại máy móc dùng để sản xuất tân dược giả.

Trong đường dây sản xuất, mua bán tân dược giả này, góp sức với Huỳnh Ngọc Quang còn có các đối tượng chủ chốt trong việc tổ chức thực hiện là Huỳnh Văn Tiên, Nguyễn Duy Quốc và Vũ Văn Ngọc. Trong đó, Nguyễn Duy Quốc đã mang tân dược giả thuê ông Vũ Văn Ngọc (cậu của Quốc), ngụ tại Thủ Đức gia công sản xuất với giá 8.000đ/hộp Neo codion, 20.000đ/hộp Tanakan.

Để thực hiện việc này, Quốc cung cấp cho Ngọc một số phương tiện máy móc để làm tân dược giả. Sản xuất ra thành phẩm, Ngọc được hưởng 200đ đến 300đ/vỉ tùy theo loại thuốc. Số thuốc giả thành phẩm Quốc đem bán hưởng chênh lệch. Tổng cộng, Quốc đã đặt hàng cho ông Ngọc gia công 1.020 vỉ Neo codion, 865 vỉ Tanakan. Đồng thời bán 160 vỉ Neo codion, 250 vỉ Tanakan.

Còn Huỳnh Ngọc Tiên (em ruột Huỳnh Ngọc Quang) sản xuất, buôn bán tân dược giả từ tháng 7/2009. Sau khi mua thuốc nội các hiệu, Tiên mua bao bì, nhãn mác, tem các loại của một đối tượng bán dạo ở chợ dược phẩm quận 10 và một đối tượng (quận Tân Phú) giá 1.000-2.000đ/bộ và sau đó "lên đời" thay đổi nhãn thuốc... Các đối tượng còn lại hầu hết là người làm thuê của Quang

Thúy Hà
.
.
.