Lập hồ sơ giả chiếm đoạt 8 tỷ đồng, chủ tịch quỹ tín dụng bị bắt giam

Thứ Ba, 02/07/2013, 22:34
Ngày 1/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Công Tám, 42 tuổi, trú tại xóm Suổi Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình), nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian từ năm 2010-2012, với cương vị là Chủ tịch HĐQT, Hoàng Công Tám đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh em họ hàng và một số thành viên Quỹ tín dụng lập 33 bộ hồ sơ giả để rút tiền từ Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn (Lương Sơn) sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cho đến khi bị khởi tố và bắt giam, số tiền Hoàng Công Tám đã lừa đảo chiếm đoạn trên là 8 tỷ đồng, gồm cả gốc và lãi, trong đó trên 7 tỷ đồng là tiền gốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Hoàng Việt
.
.
.