Lao động vận hành các nhà máy của Dự án Tân Rai đều là người Việt

Thứ Bảy, 30/05/2015, 07:31
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương: Hiện nay lao động vận hành các nhà máy của Dự án Tân Rai đều là người Việt Nam.

Tại thời điểm cuối tháng 4 năm 2015 chỉ còn 28 lao động Trung Quốc của nhà thầu EPC Chalieco làm việc tại Dự án để thực hiện các công tác bảo hành, nghiệm thu, thanh toán và sẽ kết thúc công việc vào cuối tháng 10 năm 2015. Tất cả các lao động nước ngoài làm việc tại Dự án đều được cấp phép theo đúng quy định.

Cũng tại báo cáo này, Bộ Công Thương cho biết dự án bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Dự án đã thu hút và tuyển dụng trực tiếp trên 1.200 công nhân công nghiệp (lao động địa phương), tạo việc làm ổn định cho khoảng 12.000 lao động liên quan.

V.H.
.
.
.