Lạng Sơn: Bắt hai xe taxi vận chuyển 338 kg pháo nổ trái phép

Thứ Tư, 06/08/2014, 23:24
Vào hồi 1h30 sáng 5/8, tại khu vực thôn Phai Khẩu, xã Hợp Thành, (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Công an TP Lạng Sơn đã bắt quả tang xe taxi BKS 12A-032.80 đang vận chuyển pháo nổ trái phép.

Lái xe là Trương Văn Hảo, 31 tuổi, trú tại thôn Nà Nùng, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc điều khiển. Trên xe chở một hành khách là Khúc Văn Dũng, SN 1990, trú tại Tân Văn, Tân Dĩnh, (Lạng Giang, Bắc Giang).  Kiểm tra trong cốp và khoang xe, phát hiện  6 bao tải chứa pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, có tổng trọng lượng là 170kg, gồm 108 cuộn pháo dây, có chiều dài 5,3m/dây.

Lái xe Trương Văn Hảo cùng 170kg pháo lậu bị thu giữ .

Tiếp đó, vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày, cũng tại địa điểm trên, tổ công tác tiếp tục bắt giữ chiếc xe taxi khác BKS 12A-023.25 do Lăng Huy Hoàng, 23 tuổi trú tại Còn Khoang, Hồng Phong, (Cao Lộc, Lạng Sơn) điều khiển, trên xe vận chuyển 6 thùng cát tông chứa 168kg pháo nổ, gồm 54 dàn pháo (loại 36 quả/dàn) và 54 cuộn pháo dây.

Lăng Huy Hoàng cùng số pháo lậu tang vật bị thu giữ .

Hai lái xe taxi khai nhận được Khúc Văn Dũng thuê xe, vận chuyển số hàng này từ biên giới huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) về Bắc Giang, để nhận tiền công 2,5 triệu đồng/chuyến. Khi vận chuyển, lái xe đã không kiểm tra hàng, nên không biết bên trong các bao tải chứa pháo nổ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Nguyễn Thái
.
.
.