Làm giả giấy tờ một căn nhà lừa bán cho 6 người

Thứ Ba, 05/10/2010, 20:00
Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Chỉ làm giả 6 sổ đỏ căn nhà đang thuê của chị Ngọc Ánh đem đặt vay, bán nhà. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2007, Chỉ đã lừa trót lọt 6 bị hại ở TP HCM, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng và 1 cây vàng.

Ngày 4/10, Viện KSND Tối cao cho biết, trước đó, Viện KSND TP HCM đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Kim Chỉ, trú tại Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Kim Chỉ và gia đình thuê căn nhà ở Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM, do chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh là chủ sở hữu. Căn nhà gồm 2 tầng, diện tích sử dụng 16,2m2, diện tích sàn xây dựng là 32,4m2.

Đến tháng 3/2005, Nguyễn Kim Chỉ đứng tên chủ quyền tờ khai nộp thuế quyền sử dụng đất. Do không có tiền trả nợ và tiêu xài, Chỉ đã nảy sinh ý định photocopy sổ đỏ căn nhà nêu trên rồi thuê một đối tượng tên là Minh làm giả 6 sổ đỏ căn nhà này với giá 12 triệu đồng. Sau đó, Chỉ đem 6 bộ sổ đỏ này thông qua một số bạn bè nhờ tìm giúp người có tiền để đặt vay, nhận đặt cọc bán nhà. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2007, Chỉ đã lừa trót lọt 6 bị hại ở TP HCM, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng và 1 cây vàng.

Thấy đến hạn mà Chỉ không thanh toán, các bị hại đã tố cáo với cơ quan Công an. 6 sổ đỏ nêu trên đã được xác định là giả

Đào Minh Khoa
.
.
.