Lại phát hiện số lượng lớn gỗ lậu trong vườn quốc gia Yok Đôn

Thứ Ba, 26/03/2013, 02:50
Sáng 25/3, qua công tác kiểm tra rừng, Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và lực lượng kiểm lâm của VQG Yok Đôn (Đắk Lắk) đã phát hiện một số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc.

Theo đó, tại hiện trường thuộc khoảnh 2, Tiểu khu 245 trên địa bàn huyện Ea Súp, dọc theo tuyến QL14C lực lượng chức năng đã đếm được có tổng cộng 191 lóng gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VI (khoảng 148m3) vừa được khai thác tập kết tại 11 điểm khác nhau.

Trong đó, gỗ Căm xe (nhóm II) có 49 lóng; Bằng lăng (nhóm III) có 17 lóng; Cà chít (nhóm III) có 4 lóng và Chiêu liêu (nhóm VI) có 121 lóng. Toàn bộ số gỗ trên đều không có dấu búa kiểm lâm, không xác định được nguồn gốc

Văn Thành
.
.
.