Kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc vượt mốc 30 tỷ USD

Thứ Năm, 29/12/2011, 16:42
Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc liên tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ này, KNTM hai chiều giữa hai nước năm nay có triển vọng vượt mốc 30 tỷ USD.

Tại Diễn đàn Tăng cường hợp tác Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Trung Quốc do VCCI và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 28/12, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI cho biết: Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc liên tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Tăng trưởng kim ngạch thương mại (KNTM) giữa hai nước 3 năm qua tăng bình quân trên 20%/năm. Năm 2010, KNTM song phương với Trung Quốc đạt trên 27 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2009, chiếm khoảng 17,6% tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam. Tám tháng đầu năm 2011, KNTM hai chiều giữa hai nước đã đạt gần 22 tỷ USD, tăng 31,52% so với cùng kỳ năm 2010.

Với đà tăng trưởng mạnh mẽ này, KNTM hai chiều giữa hai nước năm nay có triển vọng vượt mốc 30 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc liên tục tăng qua các tháng và 8 tháng đầu năm tăng trên 60% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, bên cạnh tác động tích cực, Việt Nam cũng phải đối mặt với tình hình nhập siêu lớn từ Trung Quốc, dù tốc độ tăng nhập siêu đang có xu hướng giảm dần

H.T.
.
.
.