Không xong hầm Phú Gia đúng hạn, chủ đầu tư bị cắt thu phí 1 năm

Thứ Năm, 09/07/2015, 21:23
Tại công trình hầm đường bộ Phú Gia, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định: “Nếu ngày 30/8, hầm chưa xây dựng xong thì Bộ sẽ phạt chủ đầu tư không cho thu phí 1 năm”.

Sáng 9/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án thi công mở rộng tuyến đường QL1A qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Bộ Trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng kiểm tra công tác thi công hầm đường bộ Phú Gia.

Tại tuyến nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục đường bộ Việt Nam) cần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đúng chất lượng để tránh hiện tượng hằn lún mặt đường như đã xảy ra ở một số địa phương.

Đoàn công tác Bộ GTVT kiểm tra dự án thi công mở rộng QL1A qua huyện Phú Lộc (TT- Huế).

Kiểm tra 2 công trình dự án hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia (huyện Phú Lộc), Bộ trưởng Thăng yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình vào cuối tháng 8 như cam kết trước đó.

Trước hiện tượng nền đường trong hầm Phước Tượng gồ ghề, không đảm bảo an toàn, Bộ trưởng Thăng đã nghiêm túc phê bình đơn vị thi công là Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô và đề nghị sớm khắc phục.

Trong khi đó, tại công trình hầm đường bộ Phú Gia, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định: “Công tác thi công hầm Phú Gia quá chậm so với yêu cầu, nếu ngày 30/8, hầm chưa xây dựng xong thì Bộ sẽ phạt chủ đầu tư không cho thu phí 1 năm”.

Anh Khoa
.
.
.