Không thiếu gạo cho tiêu dùng nội địa

Thứ Năm, 25/08/2011, 14:30
Theo ông Đỗ Đức Luân - Vụ phó Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT: Năm nay sản lượng lương thực dự kiến của chúng ta đạt khoảng 41,6 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn so với năm ngoái. Với sản lượng này, lượng gạo cho xuất khẩu có thể đạt 8 triệu tấn mà không ảnh hưởng đến tiêu dùng trong nước, hoàn toàn phù hợp với tình hình điều hành xuất khẩu từ đầu năm đến nay.

Hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp  (DN) xuất khẩu gạo đồng loạt nhận được tin nhắn thất thiệt về việc Việt Nam ký thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu mới. Không chỉ thiếu chính xác về số lượng mà cả mức giá đã khiến cho thị trường lúa gạo trong nước biến động.

Chiều 24/8, Bộ Công thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội lương thực Việt Nam tổ chức họp báo, thông tin lại chính xác tình hình thị trường và khẳng định đang dự trữ đủ lương thực cho nhu cầu trong nước.

Ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết: Nhu cầu thế giới tăng cao, cùng với việc chính phủ mới của Thái Lan hứa nâng mức trợ cấp lúa gạo đối với người dân từ 11.000 bạt lên 15.000 bạt đã khiến thị trường xuất hiện kỳ vọng về sốt lúa gạo. Từ đầu năm đến nay, đúng là gạo Việt Nam được giá, với mức tăng 22% so với năm 2010. Sản lượng xuất khẩu cũng tăng 10%. Chính bởi lẽ đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình gây nhiễu loạn. Từ đầu tháng 8 đến nay, giá trong nước tăng đột biến.

Thị trường lúa gạo đang xuất hiện những thông tin nhiễu loạn.

"Chúng tôi được nhiều DN cho biết, có những người nhắn tin vào máy họ nói rằng Vinafood 2 đã ký thêm hợp đồng với Indonesia xuất khẩu 500, 600 ngàn tấn, hay ngày 18/8 vừa qua đã ký thêm với họ 300 ngàn tấn, ký với Malaysia 200 ngàn tấn. Tôi khẳng định không có chuyện đó. Chúng tôi không ký thêm bất cứ một hợp đồng tập trung nào. Ngày 18/8 đúng là Indonesia có ký hợp đồng mua 300 ngàn tấn, nhưng không phải với Việt Nam mà với Thái Lan. Chính vì giá trong nước của chúng ta tăng cao, đã khiến đối tác lẽ ra mua của Việt Nam chuyển sang mua của Thái, với mức rẻ hơn 25 USD/tấn" - ông Phong cho biết.

Ngay khi xuất hiện những tin đồn ký hợp đồng mới, giá lúa trong nước lập tức tăng thêm 400 - 500 đồng/kg. Mức giá tăng này không hề do nguyên nhân thị trường. VFA nhận định: Hiện việc đầu cơ lúa gạo trên thị trường là rất lớn.

Theo ông Đỗ Đức Luân - Vụ phó Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT: Năm nay sản lượng lương thực dự kiến của chúng ta đạt khoảng 41,6 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn so với năm ngoái. Với sản lượng này, lượng gạo cho xuất khẩu có thể đạt 8 triệu tấn mà không ảnh hưởng đến tiêu dùng trong nước, hoàn toàn phù hợp với tình hình điều hành xuất khẩu từ đầu năm đến nay.

Theo nhận định, từ giờ tới cuối năm, giá lương thực có tăng, nhưng sẽ không tăng đột biến. "Chúng tôi biết là có những phần tử tung tin thất thiệt, hiện chưa làm rõ được là ai, nhưng đang đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc. Tôi khẳng định là không thiếu nguồn cung gạo trong nước, nên không thể có chuyện giá cả tăng đột biến như 2008. Với dự trữ 1,3 triệu tấn gạo hiện nay, chúng ta đủ sức để can thiệp bình ổn thị trường vào bất cứ lúc nào" - Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên khẳng định

Vũ Hân
.
.
.