Không để cái sảy nảy cái ung

Thứ Tư, 20/04/2005, 07:59
Trốn lậu thuế, sử dụng tiền quỹ trái quy định nhưng ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ nhiệm HTX Vận tải 31-3 Tây Sơn chỉ bị kỷ luật cảnh cáo.

Bà Mạc Thị Huỳnh Thao, nhân viên thống kê (kiêm văn thư) Hợp tác xã vận tải cơ giới 31-3 Tây Sơn (HTX vận tải 31-3 Tây Sơn) đã nhiều lần gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ nhiệm HTX Vận tải 31-3 Tây Sơn đã tham ô, chủ mưu trốn lậu thuế, thiếu trách nhiệm để thất thoát tiền của HTX...

Quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, cơ quan chức năng đã làm rõ: Từ 1/1/2001 đến 24/10/2004, HTX vận tải 31-3 có trách nhiệm thu thuế doanh nghiệp nhưng công tác thu không tốt, chưa thường xuyên đôn đốc các chủ phương tiện nộp thuế mà thường để kéo dài 6 - 7 tháng mới thu một lần... Trong khi đó, hàng tháng HTX phải xuất quỹ để nộp thuế thay cho chủ phương tiện dẫn đến nợ đọng ngày càng tăng.

Mặt khác, Chủ nhiệm Nguyễn Tiến Dũng chưa có kế hoạch, phương tiện thu nợ nên số nợ phải thu của HTX ngày một lớn, tính đến ngày 24/10/2004, số nợ phải thu lên tới 210 triệu đồng... Riêng đối với cá nhân Chủ nhiệm Nguyễn Tiến Dũng, qua thanh tra xác minh, Đoàn thanh tra đã kết luận về một số nội dung của bà Mạc Thị Huỳnh Thao tố cáo là đúng sự thật.

Cụ thể là: Chủ nhiệm Dũng tự thu tiền tại Công ty Đường Bình Định trong vụ mía 2000 - 2001 là 195.437.740 đồng và tự chi 3.693.132 đồng, tự trích 3% là 5.863.132 đồng (kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn ra quyết định thu hồi); Chủ nhiệm thiếu trách nhiệm để thất thoát của HTX số tiền 46.242.500 đồng có khả năng khó đòi... Chủ nhiệm để xe riêng ở ngoài HTX để trốn thuế.

Kết quả xác minh, ông Nguyễn Tiến Dũng đã trốn thuế 13 tháng từ tháng 9/2000 đến tháng 9/2001. Và chính những sai phạm của Chủ nhiệm Nguyễn Tiến Dũng như nêu trên đã dẫn đến nguyên nhân mất đoàn kết nội bộ kéo dài, cũng như nguyên nhân không tiến hành Đại hội HTX theo đúng quy định điều lệ và Luật HTX.

Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn đã ra quyết định thu hồi số tiền của ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ nhiệm HTX vận tải 31-3 (tiền trích 3% việc chuyển mía không nhập quỹ)... Xử lý kỷ luật, cảnh cáo ông Nguyễn Tiến Dũng vì thiếu trách nhiệm trong nội bộ đơn vị kéo dài nhiều năm chưa khắc phục... Không đồng ý với quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, bà Mạc Thị Huỳnh Thao tiếp tục gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền ở Trung ương và tỉnh Bình Định

Hà Thế Cương
.
.
.