Quảng Trị:

Khô hạn, hơn 4.000ha cây cà phê có nguy cơ mất trắng

Chủ Nhật, 30/03/2014, 14:24
Ngày 29/3, ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết, do hơn 3 tháng nay trời không có mưa nên người trồng cà phê ở Hướng Hóa đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng vụ cà phê tới.

Hiện trên địa bàn có 4.700ha cà phê, trong đó hơn 4.000ha đang trong thời kỳ ra hoa nhưng do gặp nắng hạn nên rất khó kết trái. Người trồng cà phê ngoài việc chờ trời mưa, họ không có khả năng đầu tư các hệ thống khai thác nước ngầm hoặc các loại hình giếng khoan tương tự cung cấp nước cứu cà phê.

Nguyên nhân, do thời gian gần đây, giá cà phê hạt xuống quá thấp, người dân luôn phải đối mặt với việc thua lỗ trong trồng cà phê. Vì thế, bà con không có kinh phí để cứu cà phê đang bị nắng hạn

Thanh Bình
.
.
.