Khám phá đường dây làm sổ và tem kiểm định giả

Thứ Tư, 16/06/2010, 12:35
Từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, Phạm Quốc Đồng nhận làm sổ kiểm định, tem kiểm định giả cho các chủ xe, tài xế xe khách, xe tải tại Gia Lai. Từ đây lộ ra đường dây làm giả giấy tờ qua nhiều cầu để ăn chệnh lệch.

Ngày 15/6, Trung tá Trịnh Kim Sơn, Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP HCM cho biết, Đội 4 vừa bắt giữ 3 đối tượng chuyên sản xuất giấy tờ kiểm định giả.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Công an TP HCM nhận được đề nghị từ Công an tỉnh Gia Lai về việc phối hợp điều tra đường dây làm giấy tờ đăng kiểm giả được phát hiện tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D tỉnh Gia Lai.

Qua điều tra, ngày 14/6, Đội 4 đã tạm giữ hình sự: Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi, ngụ phường 2, quận 3), Lê Văn Miên (ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) và Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, Phạm Quốc Đồng (38 tuổi, ngụ xã An Phú, Thuận An, Bình Dương; đã bị Công an Gia Lai bắt giữ) nhận làm sổ kiểm định, tem kiểm định cho các chủ xe, tài xế xe khách, xe tải tại Gia Lai, sau đó Đồng đặt lại cho Nguyễn Văn Nam làm giả giấy với chi phí 1,5 triệu đồng/sổ kiểm định. Nam đặt hàng lại cho Lê Văn Miên 1,2 triệu đồng/sổ để hưởng chênh lệch và Miên tiếp tục đặt lại cho Hùng làm với giá 700 ngàn đồng/sổ. Các đối tượng nói trên đã "sản xuất" hàng ngàn sổ, tem kiểm định giả bán cho các chủ xe

M.T.Hải
.
.
.