Hủy án của nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp để xử lại

Thứ Năm, 07/10/2010, 09:42
Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TP HCM), Hội đồng xét xử cho rằng, đủ căn cứ để xác định Long đã phạm 3 tội như cáo trạng truy tố nhưng án sơ thẩm chỉ quy kết bị cáo phạm 2 tội là không đúng bản chất, hành vi phạm tội của bị cáo.

>> Kết thúc điều tra vụ tham ô của nguyên Bí thư quận uỷ Gò Vấp

Sau một ngày xét xử vụ tiêu cực đất đai xảy ra tại Công ty Địa ốc Gò Môn, chiều 6/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP HCM, chấp nhận đề nghị đại diện VKSND Tối cao thực hành quyền công tố tại Tòa, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Tính, nguyên Bí thư Quận ủy Gò Vấp, bác kháng cáo kêu oan của các bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan và Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp.

Ba bị cáo đang nghe tuyên án (riêng Lan được ngồi vì sức khỏe kém).

Theo đó Tòa tuyên tăng án lên tù chung thân đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan về tội "Đưa hối lộ", 5 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là tù chung thân; giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Tính xuống còn 11 năm tù (sơ thẩm 13 năm), hủy phần quyết định bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Trần Kim Long.

Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Trần Kim Long, Hội đồng xét xử cho rằng, đủ căn cứ để xác định Long đã phạm 3 tội như cáo trạng truy tố nhưng án sơ thẩm chỉ quy kết bị cáo phạm 2 tội là không đúng bản chất, hành vi phạm tội của bị cáo.

Về tố tụng, do tại phiên tòa sơ thẩm chỉ quy kết bị cáo phạm 2 tội nên tại phiên tòa phúc thẩm, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, Hội đồng xét xử không thể xét xử trực tiếp 3 tội mà phải hủy để giao hồ sơ về cấp sơ thẩm xét xử lại từ đầu

Anh Huy
.
.
.