Hưng Yên: Phát hiện cơ sở sản xuất mì chính giả

Thứ Năm, 25/05/2006, 13:07
Cảnh mua mì chính Trung Quốc về đóng nhãn hiệu Ajinomoto để tung ra thị trường bán kiếm lời.

Ngày 22/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương bắt quả tang tại nhà của Nguyễn Quang Cảnh (41 tuổi), ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đang bán mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto cho Phạm Thị Dậu (37 tuổi), ở Dị Chế, Tiên Lữ.

Các trinh sát đã thu giữ tại chỗ gần 60 gói mì chính đã đóng túi, 8 bao nguyên liệu mì chính do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 200kg và toàn bộ dụng cụ phương tiện hành nghề.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2005 đến nay, lợi dụng sự chênh lệch giá cả, Cảnh đã mua mì chính Trung Quốc về đóng nhãn hiệu Ajinomoto để tung ra thị trường bán kiếm lời, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 30 gói, chủ yếu trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Hiện vụ án đang được đấu tranh làm rõ

Trí Nghiêm
.
.
.