Hơn 60ha lạc bị chết vì... thuốc trừ cỏ

Thứ Sáu, 03/08/2012, 11:10
Hơn 60ha lạc của hơn 200 hộ dân các HTX nông nghiệp Cổ Bi, Khe Tư và Tứ Chánh (Thừa Thiên- Huế) bị chết, vì sử dụng thuốc trừ cỏ hiệu của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn. Thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Ngày 2/8, ông Nguyễn Bá Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế cho biết, hiện có hơn 60ha lạc của hơn 200 hộ dân các HTX nông nghiệp Cổ Bi, Khe Tư và Tứ Chánh bị chết, vì sử dụng thuốc trừ cỏ hiệu Dibstar 50ec của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn tại tỉnh Quảng Nam. Thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Theo người dân, tỉa lạc khoảng 3 ngày thì họ dùng loại thuốc này để phun biệt cỏ, nhưng khoảng 10 ngày sau thì đậu chết hàng loạt.

Chính quyền xã đã nhiều lần yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn đến phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra việc đậu chết có phải vì loại thuốc trên hay không, nếu có thì phải có biện pháp khắc phục thiệt hại cho người dân; song công ty này thoái thác trách nhiệm

Đông Hưng
.
.
.