Hơn 1.700 bao thuốc lá ngoại “biết” đi máy bay

Thứ Ba, 11/09/2012, 16:19
Hơn 1.700 bao thuốc lá ngoại mác Parliament và Marlboro Fileter plus được Thủy mua tại Liên bang Nga, mang theo người về Việt Nam và nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Nội Bài….

Ngày 10/9, tổ công tác Đội 8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hiện Nguyễn Thu Thủy, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Khổng Tiến Trưởng, trú tại Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đang vận chuyển 1.730 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ sân bay Nội Bài đến khu vực dốc Bác Cổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Thủy và Trưởng khai nhận: Số thuốc lá trên được Thủy mua tại Liên bang Nga, mang theo người về Việt Nam và nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Nội Bài ngày 6/9; định đem tiêu thụ tại một số cửa hàng tại khu vực phố Nguyễn Siêu, quận Hoàn Kiếm để kiếm lời thì bị phát hiện bắt giữ.

Nếu tiêu thụ trót lọt, Thủy sẽ thu lợi mỗi bao từ 5 đến 7 ngàn đồng. Đối tượng Trưởng khai là người vận chuyển hàng cho Thủy.

Kiểm tra số thuốc lá nhập lậu nêu trên, chủ yếu mang nhãn hiệu Parliament và Marlboro Fileter plus

Đào Minh Khoa
.
.
.