Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trên 400 tỷ đồng để nuôi trồng hải sản và đánh bắt xa bờ

Thứ Tư, 01/07/2015, 15:25
Ngày 30/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ ngư dân 43,9 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2015 để thực hiện chính sách khuyến khích khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là lần hỗ trợ thứ 3 cho ngư dân Quảng Ngãi trong năm 2015. Theo đó, hỗ trợ nhiên liệu 43,3 tỷ đồng cho 466 tàu cá các huyện: Bình Sơn, Đức Phổ, TP Quảng Ngãi, Lý Sơn. Kinh phí còn lại hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên và máy thông tin liên lạc HF.

Ông Phùng Đình Toàn, Chi Cục phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau hơn 4 năm thực hiện Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, đã có gần 1.000 ngư dân trên địa bàn được hỗ trợ chi phí nhiên liệu, trang thiết bị trạm bờ, bảo hiểm thuyền viên, bảo hiểm thân tàu… với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng. Được biết, tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 5.530 tàu cá, trong đó có khoảng 3.000 tàu đánh bắt xa bờ với khoảng 30.000 ngư dân.

Anh Thư
.
.
.