Hàng trăm tàu cá nằm bờ chỉ vì thiếu… lao động!

Thứ Sáu, 14/02/2014, 11:55
Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa tính toán, bình quân mỗi tàu câu cá ngừ đại dương có từ 6 đến 10 lao động, với số tàu nằm bờ gần 250 chiếc cho thấy nguồn lao động bị thiếu hụt từ 840 - 1.400 ngư dân...

Dù mùa đánh bắt hải sản trong năm mới đã khởi đầu với thời tiết khá thuận lợi, thế nhưng đến giữa tháng 2 vẫn còn hàng trăm chiếc tàu cá có công suất lớn neo đậu tại hai cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông và cảng cá phường 6 ở vùng hạ lưu sông Đà Rằng, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Ry - Phó trưởng Trạm kiểm soát biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Tuy Hòa, chỉ riêng địa bàn phường 6 và phường Phú Đông có 442 chiếc tàu chuyên nghề câu cá ngừ đại dương với sản lượng đánh bắt mỗi năm gần 1.400 tấn, thế nhưng đến thời điểm này vẫn còn gần 140 chiếc tàu nằm bờ.

Ông Phan Thuẫn - Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá phường 6 cho hay, trong số hàng trăm chiếc tàu vươn khơi câu cá ngừ đại dương đầu năm nay, chỉ có khoảng 30% số tàu đạt sản lượng từ 1 đến 2 tấn cá, thu lãi từ 20 đến 100 triệu đồng, phần lãi chỉ đủ phí tổn, thậm chí có một số tàu lỗ vốn. Trong khi đó ngư dân ở các làng biển Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa; Mỹ Quang Bắc, Mỹ Quang Nam, xã An Chấn; Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An… chuyên nghề đánh bắt gần bờ bằng tàu thuyền công suất nhỏ lại trúng đậm cá cơm, cá nục, chỉ sau một đêm mỗi người làm công kiếm được 120.000 - 150.000 đồng. Chính vì vậy hàng trăm lao động từng theo nghề câu cá ngừ đại dương phải tạm chia tay chủ tàu để tìm đến nơi khác mưu sinh.

Ông Thuẫn làm một phép tính, bình quân mỗi tàu câu cá ngừ đại dương có từ 6 đến 10 lao động, với số tàu nằm bờ gần 250 chiếc cho thấy nguồn lao động bị thiếu hụt từ 840 - 1.400 ngư dân...

Một số cán bộ chuyên trách thủy sản ở Phú Yên bày tỏ sự quan tâm lo ngại, nếu như tình cảnh này kéo dài và giá cá ngừ biên động giảm thêm nữa, kinh tế thủy sản và đời sống ngư dân chuyên hành nghề khơi xa sẽ vấp phải không ít khó khăn

Hữu Toàn
.
.
.