Tp.HCM:

Hàng lậu và hàng dởm xuất hiện nhiều

Thứ Ba, 23/11/2004, 20:55
Kiểm tra các điểm kinh doanh, cơ quan chức năng phát hiện hơn 90% cửa hàng kinh doanh rượu ngoại vi phạm. Mặc dù bị xử phạt, tịch thu hàng hóa có giá trị lớn, nhưng các chủ kinh doanh vẫn không chịu bỏ lỡ cơ hội làm ăn, lại tiếp tục vi phạm.

Ngoài rượu, những mặt hàng chủ yếu phục vụ cho thị trường Tết như trà, thực phẩm, vải, kể cả hàng cấm như thuốc lá, pháo… nhập lậu tăng "đột biến". Tuy nhiên, rượu vẫn là mặt hàng được nhập lậu nhiều nhất đặc biệt là những nhãn hiệu nổi tiếng như Hennessy, Remy Martin, XO… Rượu lậu thường đi theo các ngả đường từ các tỉnh biên giới phía Bắc, miền Trung và Long An, Tây Ninh. Vào thị trường Tp.HCM, rượu lậu được bày bán công khai với tem giả.

Hàng "dởm" trong siêu thị

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tp.HCM kiểm tra ngẫu nhiên một số siêu thị gồm: Marximak Cộng Hòa, CO - OPMART Phú Lâm, Co - OPMART Nguyễn Kiệm, siêu thị Miền Đông, CitiPlaza Nguyễn Trãi, phát hiện 52% lô hàng đóng gói sẵn (chủ yếu là thực phẩm) không đạt yêu cầu đo lường; 62% hàng có nhãn sản phẩm không phù hợp quy chế ghi nhãn hàng hóa (thiếu thời hạn sử dụng, thiếu thông tin sản phẩm, thiếu xuất xứ)...

Ngày 26/10, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 13 điểm kinh doanh rượu trên địa bàn quận 1, quận 3 và quận 5 thì có đến 11 điểm vi phạm với số lượng 448 chai rượu ngoại.

Trong tháng 10, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện 111 chai, hộp thực phẩm ngoại nhập đã hết hạn sử dụng, đang bày bán tại cửa hàng của bà Nguyễn Ngọc Điệp (số 50 đường Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1)…

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất nhỏ bất chấp quy định, tranh thủ sản xuất những mặt hàng phục vụ cho thị trường Tết. Ví như sản phẩm trà sâm, rượu sâm Triều Tiên sử dụng nguyên liệu không đúng nguồn gốc của Công ty Tiên Dung (số 354/15 đường Lý Thường Kiệt, quận 10); Công ty Thanh Bình (số 75/6A6 đường Quang Trung, quận Gò Vấp) sản xuất rượu sâm banh TB Vinmolsux, rượu Riobenicia vi phạm về quy chế ghi nhãn hàng hóa, giả xuất xứ; cơ sở Thiên Luân (số 5/15, khu phố 2, đường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) sản xuất thạch dừa, bánh kẹo, sirô, nước ngọt không đăng ký chất lượng…

Một khó khăn đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại là lực lượng kiểm tra khi muốn kiểm tra hàng lậu tại các hộ dân thì phải có sự đồng ý của UBND quận, huyện. Trong khi chờ đợi, hàng lậu đã kịp tẩu tán

Thuý Hà
.
.
.