Hàng hóa Tết dồi dào, giá ít biến động

Thứ Bảy, 24/12/2011, 11:26
Do Tết năm nay đến sớm hơn so với các năm, nên đến thời điểm này, công tác chuẩn bị hàng hóa đã gần như hoàn thành. Chủ động từ trước cả về sức tiêu thụ lẫn nguồn cung, nên hàng hóa Tết năm nay dự kiến sẽ phong phú và không biến động giá mạnh.

Hàng hóa thiết yếu đã sẵn sàng

“Đến thời điểm này, hàng dự trữ được đã nằm trong tổng kho của các doanh nghiệp. Mặt hàng tươi sống đã được chuẩn bị đủ nguồn cho Tết” là nhận định của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương). Với phương châm kiên quyết không để khan hiếm hàng Tết, từ 1 tháng nay, công tác chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương. Hầu hết các địa phương đã gửi báo cáo dự kiến lượng tiêu thụ và việc chuẩn bị nguồn cung về Bộ Công Thương.

Các mặt hàng thiết yếu như gạo đã được dự trữ đủ cả cho dịp sau Tết với lượng tồn kho khoảng 1,1 triệu tấn. Về sản xuất rau quả, hiện tổng diện tích rau của cả nước khoảng 700.000 - 800.000ha, đang phát triển tốt. Trước đó, từ tháng 10 Chính phủ đã hỗ trợ 110 tấn hạt giống rau cho 22 tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung đẩy mạnh sản xuất vụ đông, nên nguồn cung rau xanh cho thị trường Tết cũng tương đối dồi dào. Một số mặt hàng dự kiến nhu cầu tăng mạnh như đường, muối cũng đã được dự trữ đủ. 

Một mặt hàng nóng khác là thịt, dù trước đó đã dấy lên nhiều lo ngại sẽ phải nhập khẩu để bổ sung nguồn cung. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã được cân đối đủ. Với việc chủ động được cung – cầu và lưu thông sẽ giúp giá cả bình ổn, đảm bảo cho nhân dân ăn Tết đủ đầy và vui vẻ.

Các siêu thị dự kiến hàng Tết sẽ chỉ tăng giá 5 – 10%. Ảnh: Huyền Sim .

Siêu thị: Dự trữ hàng đủ, cam kết không tăng giá mạnh

Đối với các doanh nghiệp, mùa Tết cũng là mùa “làm ăn” nên tất cả đã chủ động dự trữ hàng hóa từ lâu. Các siêu thị lớn đều dự kiến sức mua sẽ tăng 20 - 30%, nhưng giá cả sẽ chỉ tăng ở mức 5 – 10%, cả với những mặt hàng không thuộc diện bình ổn giá.

Qua trao đổi với PV Báo CAND chiều 23/12, bà Mai Khuê Anh – Giám đốc điều hành Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết: Hapro đã tập trung khai thác, dự trữ 9 nhóm hàng thiết yếu, góp phần ổn định giá cả thị trường trong cả dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2012 gồm: 1.061 tấn gạo, 542 tấn thịt, 2.424 tấn thực phẩm chế biến, 575 tấn rau củ quả...

Tổng lượng dự trữ hàng hóa, dịch vụ của đơn vị này khoảng 905 tỷ đồng, tăng 15% so với Tết năm ngoái. Đơn vị này cũng hướng đến dự trữ những sản phẩm truyền thống như: bánh chưng, giò, thực phẩm, rượu vang Thăng Long, bánh mứt kẹo từ các hãng lớn Việt Nam như Kinh Đô, Vinamit, Bibica… đến các sản phẩm rau, thực phẩm an toàn.

Hệ thống siêu thị lớn khác là Big C cũng cho biết họ đã chuẩn bị xong hàng dự trữ Tết, trong đó 90% là hàng Việt. Về thực phẩm, Big C đã chuẩn bị khoảng 600 tấn thịt nguội, khoảng 700 tấn rau củ quả chủ đạo mùa Tết như dưa hấu, bưởi, bắp cải, cà chua. Ngoài ra, họ còn chú trọng thêm một số đặc sản địa phương mới lạ như bánh đậu xanh Bạc Liêu, bánh in Sóc Trăng,... Hệ thống các siêu thị đều cam kết giữ giá ít biến động và chỉ nhận hàng của những nhà cung cấp uy tín. Riêng các mặt hàng phi thực phẩm, giá cả ổn định.

Ngoài ra, từ 16/11 cho đến hết Tết, hệ thống Big C sẽ tổ chức 8 chương trình khuyến mãi với giá cả hấp dẫn, ổn định. Được biết sẽ có gần 3.000 sản phẩm chủ đạo Tết được giảm giá đến 50% để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Hà Nội bán hàng bình ổn giá ở 665 điểm

Đây là thông tin được ông Lê Hồng Thăng – Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết. Các điểm này sẽ có treo biển hàng bình ổn với giá cả được niêm yết rõ ràng, trải rộng từ nội đến ngoại thành. Hapro có kế hoạch tổ chức 40 chuyến bán hàng lưu động tại các quận nội thành với các mặt hàng thiết yếu như: thịt, rau, củ quả tươi, giò, nem,… Ngoài ra tổ chức 12 chợ Tết tại 12 huyện ngoại thành Hà Nội. Đơn vị này cũng vừa khai trương 3 siêu thị, cửa hàng tiện ích Hapromart tại Đan Phượng, Từ Liêm, Đông Anh.

Dự trữ thực phẩm bình ổn giá tại một số TP lớn:

Đà Nẵng: Dự trữ 30 tấn thịt heo mông và vai, tăng 5 tấn so với Tết năm 2011, giá bán thấp hơn giá thị trường từ 15-20% và quy định mức giá bán cụ thể (thịt mông: 80.000đ/kg, thịt vai: 70.000đ/kg) phục vụ trên 12 chợ của thành phố.

TP Hồ Chí Minh: Dự trữ 14.830 tấn thịt phục vụ nhu cầu tiêu thụ từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, đáp ứng được 32% nhu cầu thị trường.

Hải Phòng: Đã dự trữ 2.400 tấn thịt lợn để bình ổn thị trường trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.

Vũ Hân
.
.
.