Phát hiện 70 tấn thuốc bắc không nhãn mác

Thứ Hai, 28/09/2015, 16:57
Các cơ quan chức năng phát hiện 3 xe ô tô chở khoảng 70 tấn thuốc bắc, trị giá trên 10 tỷ đồng từ "nhập khẩu" vào nội địa Việt Nam.

Từ ngày 25 đến ngày 28/9, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an phối hợp với Cục Hải quan Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra 3 xe ô tô chở khoảng 70 tấn thuốc bắc, trị giá trên 10 tỷ đồng, từ cửa khẩu Chi Ma vào Lạng Sơn.

Kết quả kiểm tra, hàng chục mặt hàng thuốc bắc không có nhãn mác, không có ngày sản xuất, đóng gói không ghi trọng lượng, không có thời hạn sử dụng. Trên mỗi bao tải chỉ được ký hiệu bằng chữ viết tay trên giấy rồi dán ngoài bao để phân biệt giữa các loại thuốc bắc.

3 chiếc xe tải bị phát hiện chở 70 tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Được biết, chủ số hàng nêu trên là Công ty dược Sơn Lâm, có địa chỉ tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Số hàng này đã được Công ty Sơn Lâm mở tờ khai là hàng thuốc bắc dạng thô, tại cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, nhưng thực chất đều là các hàng đã qua sơ chế.

M.Khoa – T.Xuân
.
.
.