Hải Phòng: Khởi tố 4 đối tượng nhập lậu xe ôtô

Thứ Tư, 07/09/2005, 08:10

Khi bị phát hiện hành vi buôn lậu, Nguyễn Văn Thành (39 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, sản xuất và vận tải quốc tế, lệnh cho 2 nhân viên đến “đánh tháo” chiếc ôtô nhập lậu.

Sau một thời gian điều tra xác minh, Cục Hải quan Hải Phòng và cơ quan CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành (39 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, sản xuất và vận tải quốc tế (trụ sở: 89/90, QL5, thuộc xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) cùng 2 nhân viên của Công ty gồm: Nguyễn Văn Phao (38 tuổi), Phạm Văn Tùng (23 tuổi) và Vũ Văn Ca (còn có tên khác là Duy) (42 tuổi), là nhân viên bảo vệ của Xí nghiệp Xếp dỡ Cảng Chùa Vẽ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Vào cuối năm 2004, Nguyễn Văn Thành ký kết hợp đồng với Công ty LUCU COMPANY của Hoa Kỳ (thông qua một nhân viên người Mỹ gốc Việt tên là John Nguyễn) mua 1 xe ôtô tải đời mới. Ngày 6/1, hàng cập bến song đã bị Hải quan phát hiện.

Liền sau đó, Thành cử ngay Nguyễn Thị Huyền (nhân viên Công ty) đến Cảng lo thủ tục nhận hàng rồi móc nối với Vũ Văn Ca cùng 2 nhân viên của Thành là Nguyễn Văn Phao, Phạm Văn Tùng đến container phá kẹp chì lấy chiếc xe ôtô 4 chỗ ra trước khi Hải quan kiểm hoá, nhưng đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cảng phát hiện

V.S.
.
.
.