Hải Phòng: Bóc gỡ 2 điểm trộm cắp cước viễn thông quốc tế

Chủ Nhật, 25/05/2008, 13:00
Tại nhà số 6/6 đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng, cơ quan Công an đã bắt quả tang Nguyễn Giao Linh đang quản lý, sử dụng 1 đường truyền ADSL kết nối với 24 máy điện thoại Gphone...

Vụ việc khởi nguồn vào cuối năm 2007. Tình cờ, He Ming (SN 1985, quê quán Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc) lúc đó đang là sinh viên năm thứ 3, Khoa Tiếng Việt, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, thông qua Nguyễn Ngọc Quỳnh, sinh viên Việt Nam cũng đang lưu học tại trường này được biết và làm quen với Nguyễn Giao Linh là anh trai của Quỳnh. Nguyễn Giao Linh (SN 1981, trú tại 17/33 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng), đã tốt nghiệp Đại học Hàng hải và làm tại Công ty Xây dựng nhà ở Hải Phòng (hiện đã nghỉ việc).

Từ mối quen biết đó, tháng 12/2007, trong một lần nhập cảnh vào Việt Nam, He Ming đã đến Hải Phòng trực tiếp gặp Nguyễn Giao Linh. Kết quả của cuộc gặp gỡ này, He Ming đã móc nối và sử dụng Nguyễn Giao Linh đứng tên ký hợp đồng thuê bao đường truyền Internet tại Việt Nam. Đồng thời, y bàn bạc với Linh kế hoạch trộm cắp cước viễn thông quốc tế.

He Ming giao cho Linh thuê địa điểm, đứng tên ký hợp đồng lắp đặt điện thoại và đường truyền Internet, còn He Ming nhận các thiết bị chuyển tiếp, thiết bị đầu cuối,… từ Trung Quốc chuyển sang để lắp đặt.

Linh đã thuê Bùi Trung Kiên (SN 1986, ở 17 lô A45 khu tập thể công nhân xi măng Hải Phòng) với giá 2 triệu đồng/tháng; Kiên đứng tên đăng ký tại phường Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, Hà Nội thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lê Hà, Hà Nội. Thuê nhà đặt đại diện tại Hải Phòng gồm trụ sở 6/6 đường Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng và kho mỹ phẩm tại 240 đường Hai Bà Trưng (Cát Dài), quận Lê Chân, Hải Phòng. Doanh nghiệp không hề hoạt động dịch vụ thương mại.

Linh đứng ra ký hợp đồng thuê bao đường truyền Internet tốc độ cao (ADSL) của Công ty Viễn thông FPT. Tại đây, He Ming trực tiếp lắp đặt thiết bị và kết nối với 48 máy điện thoại nhưng chia đôi địa điểm để khai thác trộm cắp cước viễn thông quốc tế.

Khi hệ thống thiết bị thực hiện tốt các cuộc gọi từ nước ngoài về Hải Phòng, thì He Ming về nước và giao mọi việc tổ chức, bảo vệ, quản lý cho Nguyễn Giao Linh với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Còn Linh thuê lại Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, ở số 5, lô 80, khu Cột Đèn, phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1984, ở 24/162 đường Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) là anh em con chú bác ruột với Linh.

Đầu năm 2008, He Ming và Nguyễn Giao Linh cùng đồng bọn đã vận hành khai thác, trộm cắp cước viễn thông quốc tế của Bưu điện Hải Phòng với mức cước hàng trăm triệu đồng/tháng.

Kết quả kiểm tra chi tiết cước các cuộc điện thoại đi và đến tại 1 hợp đồng nghi vấn do lực lượng an ninh thành phố tiến hành cho thấy: các cuộc gọi có cường độ liên lạc liên tục với hàng ngàn số điện thoại khác nhau trên địa bàn Hải Phòng, nhưng chỉ thể hiện chiều đi, không thể hiện chiều đến. Đặc biệt cước điện thoại tháng 2 tăng vọt hàng chục lần.

Nguyễn Giao Linh và He Ming bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 10/4, Phòng An ninh kinh tế Công an Hải Phòng đã báo cáo Cục An ninh kinh tế Bộ Công an và lập chuyên án đấu tranh. Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định, Nguyễn Giao Linh cấu kết với He Ming người Trung Quốc lắp đặt trái phép thiết bị kết nối đường truyền Internet tốc độ cao với các điện thoại cố định không dây, trộm cắp cước viễn thông quốc tế, gây thiệt hại cho ngành Viễn thông Hải Phòng ước tính ban đầu trên một tỷ đồng.

Hồi 9h ngày 21/5, lực lượng an ninh kinh tế, an ninh điều tra và các lực lượng nghiệp vụ khác đã triển khai kế hoạch phá án. Tại nhà số 6/6 đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng, cơ quan Công an đã bắt quả tang Nguyễn Giao Linh đang quản lý, sử dụng 1 đường truyền ADSL kết nối với 24 máy điện thoại Gphone. Tại số nhà 240 đường Hai Bà Trưng (Cát Dài), quận Lê Chân, Hải Phòng, 1 mũi trinh sát khác cũng đã bắt quả tang Nguyễn Duy Khánh đang quản lý, sử dụng 1 đường truyền ADSL và 22 điện thoại Gphone. Toàn bộ thiết bị của 2 điểm chuyển tiếp điện thoại viễn thông quốc tế đã bị thu giữ.

Căn cứ tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, ngày 22/5, CATP Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp đối với He Ming. Tại cơ quan điều tra, He Ming khai nhận toàn bộ hành vi móc nối, lắp đặt và tổ chức vận hành hệ thống máy móc thiết bị, trộm cắp cước viễn thông quốc tế tại Hải Phòng. He Ming còn khai, y thực hiện công việc trên theo chỉ đạo của Lâm Triều Huy (người Trung Quốc) và được trả lương 5.000 NDT/tháng

Quốc Phòng
.
.
.