Hà Nội phải xin ý kiến Thủ tướng về việc điều chỉnh vốn trái phiếu

Thứ Hai, 30/03/2015, 09:56
UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo văn bản của thành phố xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, việc TP Hà Nội điều chỉnh 3 tỷ đồng kế hoạch năm 2013 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ dự án Gia cố nền đê Sen Chiểu (Phúc Thọ) sang dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ (Ba Vì); điều chỉnh 3 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 để hoàn số vốn đã thực hiện điều chỉnh năm 2013 từ dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ (Ba Vì) sang dự án Gia cố nền đê Sen Chiểu (Phúc Thọ) là “không phù hợp”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND TP có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc điều chỉnh này.

N.Yến
.
.
.