Hà Nội: Thu giữ trên 30 triệu đồng tiền giả

Thứ Hai, 27/03/2006, 08:12
Hai phụ nữ bị bắt khi đang tìm cách tiêu thụ 30.100.000đ tiền Việt Nam giả có mệnh giá 100.000đ (trong đó có 20.100.000đ tiền polime và 10.000.000 đồng loại tiền cotton).

Phan Thị Huệ (40 tuổi) và Nguyễn Thị Sang (41 tuổi), đều trú tại Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bị bắt khi đang tìm cách tiêu thụ 30.100.000đ tiền Việt Nam giả có mệnh giá 100.000đ (trong đó có 20.100.000đ tiền polime và 10.000.000 đồng loại tiền cotton). Phần lớn số tiền giả thu được trong người họ đều có cùng một xêri và chữ số trong xêri bị nhòe.

Đội chống hàng giả Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hà Nội nhận được thông tin ngày 25/3, Huệ và Sang sẽ vận chuyển tiền giả từ Lạng Sơn về Hà Nội. Ngay chiều hôm đó, một kế hoạch mật phục được triển khai và 2 đối tượng đã bị bắt quả tang.

Ngay trong đêm, chúng đã bị bắt giam, đồng thời hồ sơ vụ án đã được bàn giao sang Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội để điều tra mở rộng

PV
.
.
.