Hà Nội: Nhìn lại một năm đấu tranh với tội phạm kinh tế

Thứ Bảy, 08/01/2005, 07:16

Năm 2004, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội đã thu hồi cho Nhà nước và các cơ quan, cá nhân bị hại số tiền hơn 100 tỷ đồng, tạm giữ số hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng khác, truy thu cho ngân sách 22,49 tỷ đồng và gần 60.000m2 đất.

Năm 2004, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh làm rõ 531 vụ, 733 đối tượng thì loại tội "tham ô tài sản" chỉ chiếm chưa đầy 3% số vụ, chưa bằng 1/20 số đối tượng, nhưng thiệt hại lại lên tới gần 1/3 tổng thiệt hại chung. Có lẽ, vì những đặc trưng riêng, đây cũng chính là loại tội danh mà khi thực hiện công tác đấu tranh, phòng ngừa cũng như xử lý, cơ quan chức năng đã gặp phải không ít khó khăn.

Một mặt, lượng tài sản tham ô của Nhà nước hầu hết đều đã được các đối tượng "chuyển hóa" sang các dạng tài sản cá nhân khác. Khi vụ việc được phát hiện, đối tượng bị bắt giữ thì khả năng thu hồi tài sản do phạm tội mà có thường rất thấp. Đó chính là nguyên do cơ bản khiến trong năm qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội phát hiện thiệt hại do nhóm tội danh "tham ô" gây ra lên tới gần 100 tỷ đồng nhưng cố gắng lắm cũng chỉ thu hồi cho Nhà nước được chưa đầy 8 tỷ đồng. Có rất nhiều vụ việc, đối tượng tham ô số tiền hàng chục tỷ đồng, song quá trình thu hồi tài sản chỉ được xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Điều đặc biệt nữa là trong năm qua, loại đối tượng tham ô là cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp kinh tế cũng chiếm con số lớn. Cụ thể là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội đã khởi tố và bắt giữ 78 giám đốc và cấp lãnh đạo tương đương, 19 trưởng, phó phòng và 6 kế toán trưởng... Đáng chú ý, đã xuất hiện khá nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, như lừa đảo bằng việc làm giả con dấu, văn bản của cơ quan hành chính Nhà nước để giải quyết việc... cấp đất cho dân

Quỳnh Mai
.
.
.