Hà Nội: Người tiêu dùng cẩn trọng trước việc mua bán có khuyến mại dịp Tết 2009

Thứ Ba, 16/12/2008, 10:03
Theo đánh giá của ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, việc khuyến mại ở các siêu thị thì 80% là do khởi xướng của các nhà cung ứng để kích thích việc tiêu thụ hàng hoá.

Người tiêu dùng cần tỉnh táo thực hiện việc mua bán có khuyến mại nhằm đảm bảo công khai, hiệu quả, thuận tiện cho người tiêu dùng, nghiêm cấm lợi dụng khuyến mại để đánh lừa người tiêu dùng, nhất là các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.

Tết năm nay, sức mua ở các siêu thị sẽ giảm bớt do giá các mặt hàng đã ở mức cao, người mua sẽ chọn lựa, chủ yếu tập trung vào hàng ăn uống là chính... Do vậy, để kích cầu hàng hóa, nhiều siêu thị, doanh nghiệp sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại nhằm hút khách

T.H.
.
.
.