Hà Nội: Một phó phòng trả lại tiền chiếm đoạt của công ty

Thứ Bảy, 03/06/2006, 09:04

Lợi dụng việc được công ty cho giao, nhận hàng, Bùi Minh Tuấn, Phó phòng Kinh doanh Công ty TNHH Việt Hưng, đã chiếm đoạt 96 triệu đồng tiền hàng. Sau khi bị CA phát hiện, Tuấn đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Ngày 1/6, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của Bùi Minh Tuấn, 31 tuổi, ở 5B, phố Yên Thế, phường Điện Biên, Hà Nội.

Lợi dụng việc được công ty cho giao, nhận hàng, Bùi Minh Tuấn, Phó phòng Kinh doanh Công ty TNHH Việt Hưng, đã chiếm đoạt 96 triệu đồng tiền hàng. Sau khi bị CA phát hiện, Tuấn đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Công an quận lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Tuấn

X.M.
.
.
.