Giá thực phẩm gần trở về mức bình thường trong năm 2014

Chủ Nhật, 01/03/2015, 09:11
Nếu như ngày mùng 6 Tết, giá thịt lợn, bò, gà, tôm, cá ở nhiều chợ của Hà Nội vẫn nhích hơn trong năm 2014 vài chục nghìn đồng/kg thì hiện nay, giá nhiều mặt hàng thực phẩm đã gần trở về mức bình thường.

So với mùng 6 Tết, giá thịt lợn thăn là 120.000đ/kg thì nay đã về mức 100.000 – 105.000đ/kg; thịt lợn rọi, vai, nách có giá 90.000đ/kg; thịt bò thăn giảm từ 350.000đ/kg còn 320.000đ/kg; thịt bò lõi 450.000đ/kg giảm còn 370.000đ/kg. Cá trắm đen 170.000đ/kg giảm xuống còn 140.000đ/kg; tôm sú 600.000đ/kg giảm còn 500.000 – 550.000đ/kg, tùy loại.

Tại chợ Hôm – Đức Viên, giá cua bể vào mùng 6 Tết là 320.000 – 350.000đ/kg và đến nay mức giá này vẫn giữ nguyên, không giảm. Như vậy, sau Tết, giá thực phẩm ở Hà Nội đã trở về gần mức bình thường.

T.H.
.
.
.