Giá gas giảm 9.000 đồng/bình 12kg

Thứ Sáu, 02/09/2011, 08:24
Bắt đầu từ ngày 1/9, nhiều công ty gas trong nước đã bắt đầu giảm giá gas, sau khi giá thế giới liên tục giảm mạnh. Mức giảm sẽ khoảng 9.000 đồng/bình 12 kg, đưa giá gas đến tay người tiêu dùng trung bình khoảng 356.000 đồng/bình. Mức giá cụ thể phụ thuộc vào từng nhãn hiệu gas và chính sách bán hàng của đại lý.

Kể từ đầu năm tới nay, đây là đợt giảm giá mạnh thứ nhì, chỉ sau mức giảm 10.000 đồng/bình vào đầu tháng 7. Nguyên nhân được đại diện các công ty gas cho biết, do giá hợp đồng (CP) giao trong tháng 9 giảm mạnh 32,5 USD/tấn so với đầu tháng 8, hiện ở mức 827,5 USD/tấn.

Thực ra sự giảm giá trong nước là khá chậm chễ, bởi diễn biến giảm của giá thế giới đã xảy ra trong suốt cả tháng vừa qua.

Trước đó, vào giữa tháng 8, nhiều công ty gas đã quyết định giảm 5.000-10.000 đồng/bình cho các đại lý nhằm kích cầu, tuy nhiên không giảm giá đến tay người tiêu dùng.

Chúng tôi cũng đã trao đổi với ông Nguyễn Sỹ Thắng - Chủ tịch HH gas Việt Nam về vấn đề này và được cho biết: Lý do đến đầu tháng 9 giá đến tay người tiêu dùng mới giảm vì giá gas trong nước được căn cứ theo giá CP được công bố vào đầu tháng. Thực chất, cách tính này gây thiệt thòi cho người tiêu dùng. Về xu hướng, từ nay đến cuối năm giá gas sẽ tăng trở lại, vì vào mùa đông, các nước ôn đới sẽ tăng sử dụng gas để sưởi. Ông Thắng cho rằng, vào tháng 10 có thể giá gas sẽ tăng trở lại

V.H.
.
.
.