Giá dầu rớt thảm hại

Thứ Tư, 13/01/2016, 08:09
Đây là mức giá “thảm hại” của dầu thô trên thị trường hàng hóa thế giới. Phiên giao dịch đầu tuần, trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 giảm 1,75 USD/thùng, tương đương khoảng 5% xuống mức 31,41 USD/thùng.

Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn giảm 1,99 USD/thùng, tương đương 6% xuống 31,56 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu rớt xuống mức thấp nhất tính từ tháng 4-2004. Như vậy, tính từ đầu năm 2016 đến nay, giá dầu đã giảm gần 15%. Còn tính từ khi bắt đầu sụt giảm vào giữa năm 2014 đến nay, giá dầu đã mất hơn 70% bởi nguồn cung dư thừa ngày một nhiều. Các dự đoán cho rằng giá “vàng đen” rất có thể sẽ giảm xuống mức 15-20 USD/thùng.

H.A.
.
.
.