Giả danh cán bộ để chạy án

Thứ Sáu, 25/06/2010, 08:56

Ngày 24/6, Công an quận 10, TP HCM vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Đông (28 tuổi, ngụ thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đầu tháng 4/2010, qua thông tin trên báo, Đông biết Hoàng Anh Tuấn (21 tuổi, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12) đang bị Công an TP HCM truy nã về tội "giết người" nên Đông nghĩ ra "kế" mạo danh Công an để lừa đảo. Ngày 13/4, Đông lấy tên giả là Đạt tìm đến nhà Tuấn. Tại đây Đông gặp ông Hoàng Nam (cha của Tuấn) xưng mình là cán bộ thuộc Đội 7 - Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP và đặt vấn đề "chạy án" cho Tuấn. Đông yêu cầu ông Tuấn chi 4 triệu đồng để tìm cách giảm án cho Tuấn, ông Nam đồng ý. Sau khi "hợp đồng" hoàn tất, Đông yêu cầu ông Nam chở mình đến cổng Trại giam Chí Hòa để mình đem tiền vào "chung" cho sếp. Tin lời, ông Nam đưa 4 triệu cho Đông và đứng chờ. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua không thấy bóng dáng của "ân nhân" đâu, ông Nam đến Công an quận 10 trình báo.

Đối tượng Đông và tang vật.

Sau phi vụ trót lọt, thấy ngon ăn, Đông tiếp tục tìm con mồi thứ hai để lừa đảo. Ngày 23/6, đọc báo thấy bà Trần Thị T.X (53 tuổi, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12) đang tranh chấp kiện tụng về chuyện đất đai nên Đông tìm đến xưng là cán bộ thanh tra thành phố. Sau khi thỏa thuận của hai bên gần đạt được kết quả thì bất ngờ ông Nam có mặt tại nhà bà X. Phát hiện thấy Đông, ông Nam âm thầm đi báo Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Đông bị tạm giữ. Đông đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình

M.Đức
.
.
.