Giá bán lẻ xăng, dầu lại điệp khúc tăng nhanh, giảm chậm

Chủ Nhật, 14/10/2012, 10:40
Theo thông tin về giá xăng dầu thế giới từ Petrolimex, từ ngày 12/9 đến nay, giá xăng A92 tại thị trường Singapore chỉ còn dao động ở mức 125 – 126 USD/thùng; giá dầu do và dầu hỏa cũng chỉ còn dao động quanh mức 134 USD/thùng.
Thậm chí có những ngày giá xăng A92 chào bán tại thị trường nhập khẩu chủ yếu của các đầu mối xăng dầu trong nước này giảm xuống chỉ còn 119,85 USD/thùng; dầu diesel giảm còn 128,63 USD/thùng; dầu hỏa hơn 128 USD/thùng.

So với thời điểm tăng giá bán lẻ xăng dầu lần gần đây nhất vào cuối tháng 8, giá cơ sở với một lít xăng A92 vào đầu tháng 10 này chỉ ở mức chưa tới 22.650 đồng. So với giá bán lẻ hiện tại do chính Petrolimex đang áp dụng với vùng 1 là 23.650 đồng/lít; vùng 2 là 24.120 đồng/lít, thì đầu mối này còn lãi hơn 1.000 đồng/lít với xăng A92.

Giá xăng, dầu từ nơi nhập khẩu đã giảm không ít, nhưng cả 1 tháng qua giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn án binh bất động. Trái hẳn với tình trạng giá xăng dầu thế giới vừa tăng vài ngày, các đầu mối nhập khẩu đã lấy đó để tính giá cơ sở để đồng loạt để nghị được tăng giá.

Nếu không được tăng giá, một số đầu mối còn tạo sức ép lên cơ quan quản lý giá bằng chiêu cắt giảm hoa hồng đại lý khiến chủ cây xăng kêu trời vì lỗ; đẩy nhiều cây xăng vào tình trạng phải bán cầm chừng hoặc phải ngưng bán.

Thực trạng tăng nhanh, giảm chậm trên cho thấy nghịch lý vẫn tiếp tục tồn tại trong thị trường bán lẻ xăng dầu trong khi cơ quan điều hành về giá vẫn không sát sao để kịp có động thái can thiệp

Đ.T.
.
.
.