Gia Lai: Tăng cường công tác chống hàng giả trong dịp Tết

Thứ Ba, 13/12/2005, 12:37

Làm thế nào để phân biệt được rượu giả, thật và cách đấu tranh chống hàng giả, đó là nội dung cuộc hội thảo diễn ra ngày 8/12 giữa Công ty Diageo với lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại thuộc Công an và QLTT Gia Lai.

Để phân biệt rượu giả, thật, nhà chuyên môn đã đưa ra những chú ý ở một số điểm khác biệt cơ bản dễ quan sát nhận biết bằng mắt thường là nắp chai, nhãn hiệu, màu và mức rượu trong chai. Thường rượu giả không bao giờ có sự trùng khớp các đặc điểm trên như rượu thật trong cùng một điều kiện so sánh nhất định. Ví dụ như mức rượu trong các chai không đều nhau…

Theo tính toán, việc làm rượu giả lợi nhuận cao nên một số tổ chức, cá nhân bất chấp pháp luật, sản xuất, mua bán rượu giả để thu lợi bất chính. Vào các dịp lễ, Tết, rượu giả nói riêng và hàng giả nói chung được tung ra thị trường khá nhiều để đánh lừa khách hàng, vì vậy người tiêu dùng cần phải chú ý khi mua

P.V.
.
.
.