Đường dây mua bán động vật hoang dã quý hiếm từ Thanh Hoá - Hà Nội - Lạng Sơn

Thứ Hai, 19/03/2012, 09:16
Ngày 17/3, một đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã đã bị Đội 6, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an TP Hà Nội, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ tại tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, giữa tháng 2/2012, trinh sát Đội 6 nhận được tin về một nhóm đối tượng chuẩn bị vận chuyển, mua bán nhiều cá thể sơn dương (loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm IB nghiêm cấm mua bán, săn bắt, giết mổ) từ Thanh Hóa về Hà Nội, sau đó chuyển tiếp lên xe taxi thẳng tiến về tỉnh Lạng Sơn, nên đã bí mật theo dõi. Sáng 17/3, các trinh sát Đội 6 cùng phóng viên phát hiện đối tượng chuyển động vật hoang dã vào một nhà dân ở thị trấn Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn. Sau khoảng 30 phút, nhóm này xé lẻ hàng, vận chuyển trên 2 xe máy đi giao dịch.

Chuyến hàng đầu tiên do Bế Xuân Trường (49 tuổi), trú tại xã Quang Long, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vận chuyển đã “chập” với đầu mối tiêu thụ - Vũ Văn Phú (48 tuổi), nhà ở phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn vào lúc  12h30 cùng ngày. Mọi di biến động của 2 đối tượng này luôn được các trinh sát Đội 6 và Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn theo sát. Khi 2 đối tượng vừa chở hàng đến nhà của Phú trên đường Hùng Vương, TP Lạng Sơn, thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Kiểm tra bao tải hàng mà Trường vận chuyển, cảnh sát thu giữ 5 đầu động vật, 4 mảnh xương sọ, cùng 18 chân sơn dương. Ngay sau đó, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Vi Thị Truyền (47 tuổi), ở phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn đang vận chuyển nhiều loại xương động vật (chưa xác định). Bà Truyền cho biết, khoảng 20kg xương động vật trên chở thuê cho Bế Xuân Trường.

Đầu, xương của cá thể sơn dương bị xẻ thịt.

Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết: Đây là đường dây tiêu thụ lớn và tồn tại từ rất lâu. Các đối tượng săn bắn loài thú quý hiếm này ở rừng Cúc Phương giáp với tỉnh Thanh Hoá.  Đến 24h cùng ngày, việc ghi lời khai, giám định loại nhóm động vật hoang dã mới được 2 đơn vị, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn hoàn thành. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang thụ lý điều tra vụ án

Hiền Thanh
.
.
.